Lạm phát của Trung Quốc cao nhất trong gần 3 năm qua

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/02/2017 16:05 GMT+7

VTV.vn - Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Trung Quốc trong tháng 1 năm nay đã tăng đến 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là mức tăng cao nhất của chỉ số này suốt từ năm 2014. Ngoài CPI, chỉ số giá sản xuất PPI cũng đồng thời tăng mạnh vượt dự đoán.

Nhu cầu thực phẩm và đi lại đều tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán được cho là nhân tố chính kéo lạm phát tại Trung Quốc đi lên trong tháng 1.

Mặc dù vậy, số liệu này cũng được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang bắt đầu thắt chặt các chính sách kinh tế, tránh bong bóng nợ phình to sau thời gian thực hiện các kế hoạch kích thích kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước