Làm việc tại nhà không còn là lựa chọn hàng đầu của nhiều DN

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/07/2017 09:24 GMT+7

VTV.vn - Theo Forbes, việc cho phép nhân viên làm việc tại nhà sẽ khiến doanh nghiệp luôn phải đối mặt với vấn đề năng suất và hiệu suất công việc.

Những tiến bộ trong công nghệ đã góp phần tạo ra những phương thức làm việc mới, trong đó bao gồm làm việc tại nhà hay làm việc từ xa. Thay vì tới các văn phòng công ty và bị ràng buộc về giờ giấc như cách thức truyền thống, người lao động có thể tự do thoải mái thực hiện công việc của mình tại nhà, hoặc một địa điểm ưa thích. Ở chiều ngược lại, các công ty cũng được cho là sẽ hưởng lợi lớn khi tiết kiệm được đáng kể chi phí mặt bằng cho các văn phòng. Tuy nhiên, thực tế liệu có phải như vậy?

Đừng cho phép làm việc tại nhà là cảnh báo được đưa ra bởi tạp chí Forbes. Theo tạp chí này, mặc dù có một số ưu điểm, thế nhưng việc cho phép nhân viên làm việc tại nhà sẽ khiến doanh nghiệp luôn phải đối mặt với vấn đề năng suất và hiệu suất công việc. Lý do rất đơn giản: việc chú tâm làm việc trong 8-9 tiếng đồng hồ ở văn phòng đã là không hề dễ dàng. Ở nhà hay những địa điểm khác - vốn ẩn chứa nhiều yếu tố gây mất tập trung, mọi chuyện càng khó khăn hơn.

Trong khi đó, hãng tin CNBC lại trích dẫn ý kiến của triệu phú Grant Cardone cho rằng, làm việc tại nhà không phải là một giải pháp lý tưởng như mọi người vẫn nghĩ. Các tập đoàn lớn của thế giới như Amazon hay Coca Cola đều yêu cầu nhân viên tới làm việc tại trụ sở. Làm việc từ xa, chỉ được coi là giải pháp mang tính tạm thời, và phù hợp khi điều hành công việc kinh doanh nhỏ, với khoản thu nhập 60.000 USD/năm. Còn nếu bạn muốn mở rộng hoạt động kinh doanh, điều đầu tiên cần làm chính là bước chân ra khỏi nhà.

Để ủng hộ quan điểm này, Business Insider đưa ra một dẫn chứng khá thuyết phục, đó là trường hợp hãng công nghệ IBM của Mỹ. Từng đi tiên phong trong việc cho phép nhân viên làm việc tại nhà, thế nhưng hồi tháng 5 vừa qua, IBM đã yêu cầu hàng nghìn nhân viên phải lựa chọn giữa quay trở lại văn phòng hoặc nghỉ việc. Sau 20 quý sụt giảm doanh thu liên tiếp, ban lãnh đạo hãng hy vọng, sự thay đổi này sẽ giúp các nhân viên trở nên gần gũi nhau hơn, dễ phối hợp trong công việc qua đó nâng cao năng suất, khả năng sáng tạo.

Theo Bloomberg, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, những ưu điểm mà phương thức làm việc tại nhà mang lại là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, số công ty cho phép nhân viên làm việc tại nhà hoàn toàn đang ngày càng sụt giảm. Thay vào đó, các doanh nghiệp dần hướng tới sự kết hợp giữa 2 phương thức: làm việc tại nhà và văn phòng. Điều này được cho là sẽ giúp tạo ra một mô hình cân bằng hơn, và tận dụng được tối đa những lợi thế mà các phương thức mang lại, qua đó giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước