Lần đầu tiên áp dụng biện pháp can thiệp sớm với các ngân hàng yếu kém

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/11/2017 10:40 GMT+7

Những ngân hàng trên sẽ bị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thực hiện các giải pháp "chữa bệnh" sớm.

VTV.vn - Để hạn chế tình trạng ngân hàng yếu kém, lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước đã bổ sung cơ chế can thiệp sớm vào Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Cụ thể, với những ngân hàng không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn 6 tháng liên tục, 3 tháng liền không đáp ứng được tỷ lệ khả năng chi trả hoặc xếp hạng dưới mức trung bình, Ngân hàng Nhà nước sẽ yêu cầu các tổ chức tín dụng này thực hiện các giải pháp "chữa bệnh" sớm như thu hẹp phạm vi hoạt động, hạn chế các giao dịch lớn hoặc phải tăng vốn điều lệ; đồng thời, hạn chế chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận.

Không sử dụng trực tiếp Ngân sách Nhà nước để xử lý các ngân hàng yếu kém Không sử dụng trực tiếp Ngân sách Nhà nước để xử lý các ngân hàng yếu kém

VTV.vn - Trong phiên chất vấn sáng 17/11, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã có những trả lời về phương hướng và những giải pháp cụ thể cho việc xử lý các ngân hàng yếu kém.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước