Lần đầu tiên kinh tế Eurozone tăng tốc kể từ 2008

Vân Anh - An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 29/04/2016 23:16 GMT+7

VTV.vn - Tốc độ tăng trưởng của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vừa có quý tăng dương đầu tiên kể từ khủng hoảng kinh tế 2008.

Đây là thông tin vừa được Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu Eurostat công bố.

Theo báo cáo, tổng sản phẩm quốc nội GDP quý I của 19 quốc gia thành viên Eurozone đã tăng 0,6% so với cùng kỳ. Trái ngược với đà tăng này, chỉ số lạm phát giá tiêu dùng CPI của Eurozone lại giảm 0,2% trong tháng 4, giảm mạnh hơn so với dự báo trước đó của đa số các nhà kinh tế. Nguyên nhân được cho là do một sự sụt giảm đáng kể trong chi phí năng lượng của khu vực trong tháng vừa qua.

Hiện Eurostat vẫn chưa công bố bản phân tích chi tiết các số liệu trong ước tính GDP đầu tiên của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước