Lãnh đạo EU đạt thỏa thuận ngân sách 2014-2020

Thu Giang-Thứ sáu, ngày 28/06/2013 15:26 GMT+7

 Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu EU đã đạt được thỏa thuận cắt giảm ngân sách dài hạn giai đoạn 2014-2020 xuống 960 tỷ Euro, thấp hơn đề xuất 1.000 tỷ Euro ban đầu của EC.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso đã công bố một thỏa thuận chính trị về vấn đề ngân sách trị giá 960 tỷ Euro giai đoạn 2014-2020. Thỏa thuận này đạt được tại cuộc đàm phán khẩn cấp giữa EC, cơ quan điều hành của EU, giới lãnh đạo Nghị viện châu Âu và Ailen, nước đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên của EU.

Đây là thỏa thuận đánh dấu bước đột phá sau hơn 7 tháng đàm phán, trong bối cảnh các nước EU bị chia rẽ sâu sắc về việc phân chia ngân sách dành cho phát triển nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và đầu tư vào các chương trình thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm.

‘ Ảnh: VTV News

Tuy nhiên, thỏa thuận này phải được chính thức thông qua bởi 754 nghị sĩ của Nghị viện châu Âu. Thỏa thuận được đưa ra vài giờ trước khi lãnh đạo 27 quốc gia EU tham gia Hội nghị thượng đỉnh tại Brussel, Bỉ với chủ đề chính là giải quyết tình trạng thất nghiệp trong thanh niên.

Nếu ngân sách dài hạn giai đoạn 7 năm 2014-2020 không được các nhà lãnh đạo EU nhất trí, thì nhiều ý tưởng và phương thức nhằm tạo việc làm cho thanh niên có thể sẽ không được thực hiện.

Ông Enda Kenny, Thủ tướng Ailen cho biết: "Đây là một ngày quan trọng đối với 500 triệu người dân EU và 26 triệu người thất nghiệp trong Liên minh châu Âu EU".

Ngay trước thềm hội nghị, Ủy ban châu Âu cũng đã đệ trình kiến nghị cắt giảm 6% chi tiêu của EU trong năm tới, cụ thể ngân quỹ dành cho lĩnh vực cải cách cơ cấu của những nước nghèo nhất trong số 27 nước thành viên bị cắt giảm khoảng 13,5% xuống còn 47,6 tỷ Euro. Trong khi đó, chi tiêu cho lĩnh vực môi trường trong chính sách nông nghiệp chung sẽ bị giảm 4,7%.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước