Lào Cai: 2.000 ha ngô bị ảnh hưởng do nắng nóng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/06/2017 10:24 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Theo Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai, đợt nắng nóng gay gắt kéo dài trong đầu tháng 6 vừa qua ở miền Bắc đã khiến khoảng 2.000 ha ngô ở Lào Cai bị ảnh hưởng.

Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài trong đầu tháng 6 vừa qua ở miền Bắc đã kết thúc, nhưng những ảnh hưởng nghiêm trọng của nó đến cây trồng của bà con ở Lào Cai vẫn chưa thống kê được hết.

Tính đến ngày 7/6, diện tích ngô bị ảnh hưởng khoảng 300 ha, chủ yếu tại huyện Bảo Yên và Si Ma Cai. Tuy nhiên, Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai, con số thiệt hại có thể cao gấp 7 lần như thế, tức vào khoảng 2.000 ha.

Hiện ngành nông nghiệp tỉnh đã cử cán bộ chuyên môn xuống hướng dẫn các biện pháp giảm thiểu thiệt hại cho cây trồng, giúp người dân sớm ổn định sản xuất và cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước