Liên kết giao dịch ASEAN đạt 1 tỷ đơn vị

Minh Loan, Gia Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/11/2016 15:23 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, từ tháng 9/2012 đến 8/2016, khối lượng giao dịch qua kết nối liên kết giao dịch ASEAN đã đạt hơn 1 tỷ đơn vị.

Với mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc triển khai các sáng kiến ASEAN về hội nhập thị trường vốn sau khi hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo các sáng kiến phát triển thị trường vốn ASEAN hướng tới thúc đẩy hội nhập AEC.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2016, khối lượng giao dịch qua kết nối liên kết giao dịch ASEAN đã đạt hơn 1 tỷ đơn vị. Tuy nhiên, thị trường vốn các nước ASEAN quy mô còn khá nhỏ, tính thanh khoản còn thấp. Vì thế, việc áp dụng sáng kiến giữa các quốc gia như Campuchia, Lào, Malaysia, Việt Nam sẽ góp phần thu hút nhà đầu tư, đưa thị trường vốn phát triển mang tính hợp nhất cao.

Với việc hình thành AEC vào cuối năm 2015, các quốc gia đều mong muốn hội nhập mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn có độ vênh trong sự phát triển giữa các quốc gia, trong đó Singapore và Thái Lan phát triển mạnh hơn. Do vậy, những quốc gia khác phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua những khó khăn, thách thức này, cần phải thấy được tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác và đầu tư xuyên biên giới trong khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước