Liên minh kinh tế Á - Âu chính thức thành lập

Phi Hiển-Thứ sáu, ngày 30/05/2014 09:36 GMT+7

Các nhà lãnh đạo Nga, Kazakhstan và Belarus. Ảnh: AP

Liên minh kinh tế Á - Âu, với ba thành viên ban đầu là Nga, Belarus và Kazakhstan, đã được chính thức thành lập tại Astana - Thủ đô nước cộng hòa Kazakhstan.

Liên minh Kinh tế Á - Âu sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/1/2015. Theo Hiệp định được ký kết, ba quốc gia thành viên có nghĩa vụ bảo đảm tự do di chuyển hàng hóa, dịch vụ vốn và lực lượng lao động, có nghĩa vụ thực hiện chính sách phối hợp trong những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Trong Liên minh, tất cả những quyết định quan trọng sẽ được cùng nhau thông qua trong sự hợp tác chặt chẽ với chính sách kinh tế của các quốc gia thành viên.

Liên minh kinh tế Á - Âu là một thị trường rộng lớn về diện tích với dân số 170 triệu người, có trữ lượng lớn tài nguyên thiên nhiên, trong đó có tới 1/5 trữ lượng khí đốt và 15% trữ lượng dầu lửa.

Vị trí địa lý cho phép Liên minh này thành lập những tuyến đường vận tải không chỉ mang tính khu vực, mà còn mang ý nghĩa toàn cầu, thu hút dòng chảy thương mại quy mô châu Âu và châu Á.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước