Lĩnh vực tài chính vi mô tại Việt Nam: Cần sự chuyên nghiệp

Linh Khánh-Thứ năm, ngày 12/12/2013 22:55 GMT+7

 Hội thảo tài chính vi mô lần thứ 5 với chủ đề: “Chuyển đổi tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam - Chặng đường đã qua và kế hoạch tương lai” vừa diễn ra tại Hà Nội.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nhận thấy tổ chức tài chính vi mô của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn do nhận thức và hiểu biết về tổ chức tài chính vi mô chưa được đầy đủ; nguy cơ tiềm ẩn khi tổ chức lệch hướng sang mục tiêu lợi nhuận, nguồn vốn còn hạn hẹp chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn tài trợ.

Trong thời gian tới, để tổ chức tài chính vi mô thực sự phát huy hiệu quả, các đại biểu cho rằng Việt Nam cần xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho tài chính vi mô.

Tài chính vi mô là việc cấp cho các hộ gia đình rất nghèo các khoản vay rất nhỏ, nhằm mục đích giúp họ sản xuất, hoặc khởi tạo các hoạt động kinh doanh nhỏ. Những người nghèo thường có nhu cầu lớn về vốn, nhưng không tiếp cận được các thể chế tài chính chính thức. Hiện Việt Nam có hơn 30 tổ chức tài chính vi mô đang hoạt động.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước