Lô nhãn Hưng Yên đầu tiên xuất khẩu sang Mỹ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/09/2017 09:01 GMT+7

VTV.vn - Ngày 8/9, tại nhà máy chiếu xạ Sơn Sơn ở TP.HCM, 5 tấn nhãn lồng Hưng Yên đã được kiểm dịch để lần đầu xuất khẩu đi Mỹ.

Nguyên liệu được tỉnh Hưng Yên hỗ trợ, chi phí vận chuyển, chiếu xạ, làm thị trường do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xuất nhập khẩu Vina T&T đảm nhận.

Giống nhãn được chọn để xuất khẩu là nhãn Miền Thiết với chất lượng vượt trội như quả lớn, cùi dày, hạt nhỏ, ăn giòn, vị ngọt thanh và thơm. Giống nhãn này cũng rất dễ bảo quản, vận chuyển đi xa.

Doanh nghiệp xuất khẩu cho biết, nhờ chất lượng tốt hơn, nhãn Hưng Yên có khả năng sẽ bán với giá cao hơn khoảng 20% so với nhãn Ido (nguồn gốc từ Thái Lan) đang được xuất khẩu đại trà đi Mỹ. Nếu lô hàng thành công, mùa nhãn năm sau, công ty sẽ tổ chức thu mua và đóng gói tại Hưng Yên để tiết kiệm chi phí và giữ chất lượng nhãn.

Tỉnh Hưng Yên hiện có 3.200ha trồng nhãn, sản lượng khoảng 40.000 tấn/năm.

Nhãn Hưng Yên được cấp chỉ dẫn địa lý Nhãn Hưng Yên được cấp chỉ dẫn địa lý

VTV.vn - Năm nay là năm đầu tiên quả nhãn Hưng Yên được cấp chứng nhận địa lý - một bước quan trọng trong việc định vị thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho nông sản nổi danh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước