Lực cầu yếu, ANZ hạ thấp dự báo lạm phát của Việt Nam

Hòa An-Thứ sáu, ngày 07/03/2014 16:12 GMT+7

Ngân hàng ANZ dự báo, lạm phát của Việt Nam sẽ đứng ở ngưỡng 7,0 - 7,5%, thấp hơn so với mức 7,5 - 8% được đưa ra trong báo cáo tháng 2, nhưng vẫn cao hơn mốc 6,5% lạm phát theo dự đoán của HSBC đưa ra trước đó.

Trong báo cáo hàng tháng về kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vừa công bố, Ngân hàng ANZ giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức 5,6% vào năm 2014 và 5,8% vào năm 2015, với nền kinh tế cải thiện chậm nhưng bền vững.

Trong tháng 2, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng đối với nền kinh tế. Có 122 dự án mới được cấp phép với tổng vốn đăng ký lên tới gần 831 triệu USD, trong đó phân khúc sản xuất vẫn là mảng hút vốn nhiều nhất, theo sau là bất động sản.

Đứng đầu danh sách các công ty ngoại rót nhiều vốn nhất vào Việt Nam vẫn là Hàn Quốc.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước