Malaysia bơm 4,6 tỷ USD hỗ trợ thị trường chứng khoán

Nguyễn Hà (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 15/09/2015 09:36 GMT+7

Đồng Ringgit của Malaysia hiện đã mất 26% giá trị

VTV.vn -

Ngày 14/9, Thủ tướng Malaysia thông báo, Chính phủ nước này sẽ bơm 20 tỷ Ringgit, tương đương 4,6 tỷ USD vào một quỹ đầu tư trong nước, nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, Thủ tướng Malaysia cũng đã bác bỏ khả năng sẽ kiểm soát vốn bất chấp đồng nội tệ lao dốc.

Đồng Ringgit của Malaysia hiện đã mất 26% giá trị so với một năm trước đó. Thậm chí, trong tháng trước, nó đã tụt xuống ngưỡng 4 Ringgit đổi 1 USD, mức thấp nhất trong 17 năm qua. Động thái bơm tiền trên được đưa ra trong một nỗ lực của Chính phủ nhằm củng cố lòng tin của người dân trước bối cảnh tình hình thế giới đang ngày càng nhiều thách thức.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak cũng cho biết, chính phủ nước này sẽ thực hiện các biện pháp ngắn hạn và trung hạn để có thể củng cố nền kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước