Malaysia đưa ra cảnh báo và điều tra về thông tin gạo giả

Anh Quang-Thứ năm, ngày 21/05/2015 15:36 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Thương mại Nội địa Malaysia đã cảnh báo người tiêu dùng nên thận trọng khi mua các sản phẩm gạo trôi nổi trên thị trường

Hiện trên các trang mạng xã hội ở Malaysia và Singapore xuất hiện nhiều hình ảnh quảng cáo về một loại gạo giả, được cho là có xuất xứ từ Trung Quốc, làm từ khoai tây, khoai lang trộn với nhựa tổng hợp rồi đúc thành hạt, khi nấu chín vẫn rất cứng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước