Mạo danh Bộ Tài chính, bán đấu giá 181 ôtô trị giá hơn 128 tỷ đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 14:49 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Bộ Tài chính vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện hai văn bản mạo danh Bộ này và Cục Quản lý công sản để bán đấu giá lô ôtô đã tịch thu trong vụ án Dũng "mặt sắt".

Bộ Tài chính vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện hai văn bản mạo danh Bộ Tài chính và Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) để bán đấu giá lô ô tô đã tịch thu trong vụ án buôn lậu do Hà Tuấn Dũng (tức Dũng "mặt sắt") cầm đầu. Đại diện Bộ Tài chính khẳng định, phía Bộ và Cục Quản lý công sản không có bất kỳ văn bản nào có nội dung nêu trên.

Trước đó, ngày 23/5,Tổng cục Hải quan cũng đã phát hiện một văn bản giả, mạo danh Tổng cục Hải quan thông báo cho doanh nghiệp yêu cầu đặt cọc ngân sách nhà nước số tiền lên đến vài chục tỷ đồng để mua các loại ôtô, xe gắn máy thanh lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước