Mexico City "bốc hơi" 300 triệu USD do các biện pháp hạn chế giao thông

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/05/2016 15:16 GMT+7

VTV.vn - 5,4 tỉ Peso (tương đương hơn 300 triệu USD) là mức thiệt hại nền kinh tế Mexico City phải hứng chịu do các biện pháp hạn chế giao thông chống khói mù của Chính phủ Mexico.

Theo đại diện Phòng thương mại, du lịch và dịch vụ, lệnh cấm này đang khiến hoạt động cung cấp hàng hóa cho thủ đô bị gián đoạn và gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Được biết, chính quyền Thủ đô Mexico City đã ra quyết định cấm 40% lượng ô tô lưu thông trên đường kể từ ngày 5/4 đến ngày 30/6 nhằm giải quyết tình trạng khói mù và ô nhiễm không khí vượt quá mức cho phép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước