Mexico dọa hủy đàm phán lại NAFTA với Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/02/2017 09:11 GMT+7

Ngành sản xuất ô tô ở Mexico. Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Mexico vừa đưa ra cảnh báo, sẽ hủy bỏ tất cả các cuộc đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), nếu Mỹ quyết định áp thuế đối với hàng hóa từ nước này.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo cho biết không chấp nhận việc Mỹ sẽ đánh thuế tới 20% với ô tô nhập khẩu từ Mexico và từ chối đám phán về tất cả các loại thuế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập tới trước đó.

Tuy nhiên, đây được cho là hành động tạo áp lực lên phía Mỹ, khi ông Guajardo cũng đồng thời cho biết, điều này không có nghĩa là Mexico muốn phá bỏ NAFTA.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích hiệp định NAFTA là "không công bằng và chỉ có lợi cho Mexico", khi trong năm ngoái, Mexico xuất khẩu gần 300 tỷ USD Mỹ hàng hóa vào Mỹ, trong khi ở chiều ngược lại của Mỹ chỉ là 230 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước