Mở rộng đối tượng được nhập máy in tiền

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 06:05 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Trong thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu in tiền, Ngân hàng Nhà nước có chủ trương mở rộng đối tượng nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước vẫn quản lý theo hình thức chỉ định doanh nghiệp được phép nhập khẩu máy in tiền. Tuy nhiên, những cơ sở in, đúc tiền không phải là doanh nghiệp trực thuộc NHNN vẫn có thể được chỉ định nhập khẩu trực tiếp các máy móc in, đúc tiền.

Dự thảo Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung về căn cứ và thủ tục nhập khẩu theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tổ chức tiếp nhận hàng hóa nhập khẩu.

Cỗ máy in tiền trọn đời - Giấc mơ có thành hiện thực? Cỗ máy in tiền trọn đời - Giấc mơ có thành hiện thực?

VTV.vn - Không cần am hiểu về tài chính, chỉ cần bỏ 1000 USD là có máy in tiền cả đời, ung dung hưởng lãi suất khủng. Lời quảng cáo khó tin này đang thu hút không ít nhà đầu tư.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước