Mở rộng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc - Nhìn từ hội chợ Sial Thượng Hải 2018

Thái Bình (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 15:41 GMT+7

VTV.vn - Hội chợ quốc tế thực phẩm Sial Thượng Hải 2018 là cơ hội tốt để nhiều doanh nghiệp Việt Nam tăng tỷ trọng xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Hội chợ quốc tế thực phẩm Sial Thượng Hải 2018 vừa kết thúc hôm nay (18/5) sau 3 ngày diễn ra, đây là hội chợ mang tầm thế giới về ngành hàng thực phẩm, đồ uống, tập trung hầu hết tập đoàn mạnh đến từ nhiều nước nhằm quảng bá sản phẩm của mình tại trị trường lớn nhất thế giới.

Trong khuôn khổ hội chợ, Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Bạch Liên Ưu An - vốn sở hữu hệ thống siêu thị mạnh ở Trung Quốc. Theo thỏa thuận, phía doanh nghiệp Trung Quốc sẽ đẩy mạnh tỷ lệ xuất khẩu cà phê, mở rộng thị phần tại thị trường Trung Quốc trên cơ sở doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục tăng cường đổi mới mẫu mã, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Cà phê cũng như nhiều mặt hàng xuất khẩu khác của Việt Nam sang Trung Quốc hiện đang khá yếu thế về thương hiệu so với nhiều nước trong khu vực.

Tại hội chợ về thực phẩm mang tầm quốc tế như Sial Thượng Hải 2018, trong khi nhiều nước đã tập hợp doanh nghiệp tham gia theo gian hàng quốc gia với quy mô hoành tráng, thì doanh nghiệp Việt Nam tự tham gia và nằm rải rác. Theo nhiều chuyên gia, những chương trình quảng bá mang tầm quốc gia khác cũng chưa tương xứng tại thị trường mà Việt Nam xuất khẩu hàng đầu về nông sản, lên đến hơn 8 tỷ USD vào năm 2017.

Theo ghi nhận, trái dừa tươi của Thái Lan trông rất bắt mắt. Công nghệ chế biến được đẩy mạnh, cùng với thương hiệu quốc gia được quảng bá tốt khiến hàng hóa của Thái Lan cũng như nhiều nước Đông Nam Á khác hơn nhiều so với Việt Nam tại thị trường rộng lớn Trung Quốc.

Tăng cường xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc Tăng cường xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

VTV.vn - Năm 2017, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc được đánh giá là đi vào chiều sâu, ổn định với các hoạt động sôi động trên nhiều lĩnh vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước