Mỏ vàng Bồng Miêu hoạt động trở lại từ 30/9

Bảo Ngọc (VTV24 - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 30/09/2014 09:31 GMT+7

Công ty vàng Bồng Miêu hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng ngừng sản xuất vì bị cưỡng chế thuế. (Ảnh: VnExpress)

Sau hơn hai tháng ngừng hoạt động do liên quan đến khoản nợ thuế gần 300 tỉ đồng, mỏ vàng Bồng Miêu sẽ hoạt động khai thác trở lại từ ngày hôm nay 30/9.

Tuyên bố trên do chính Tập đoàn Bersa đưa ra. Mỏ vàng Bồng Miêu, ở Quảng Nam là một trong hai mỏ vàng của Tập đoàn Besra Việt Nam.

Trước đó, Besra Việt Nam giải thích việc đóng cửa hai mỏ vàng Bồng Miêu và Phước Sơn chỉ là do “sức ép của các biện pháp cưỡng chế thuế”, bao gồm việc phong tỏa tài khoản ngân hàng và vô hiệu hóa hóa đơn của công ty khai thác vàng.

Theo Besra Việt Nam, việc khôi phục mỏ vàng Bồng Miêu để khắc phục nhanh chóng hậu quả kinh tế - xã hội cho công ty, địa phương và người lao động trong lúc chờ đợi giải quyết dứt điểm các vấn đề nợ thuế của hai Công ty TNHH vàng Phước Sơn và Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu.

Từ khóa:

khai thác vàng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước