MSCI có thể không thêm cổ phiếu Trung Quốc vào chỉ số thị trường mới nổi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 01/08/2017 15:44 GMT+7

VTV.vn - MSCI có thể sẽ không thêm cổ phiếu Trung Quốc vào chỉ số thị trường mới nổi vì tạm hoãn giao dịch quá lâu.

Thông tin từ trang CNBC, chỉ mới gần một tháng sau khi chấp thuận thêm cổ phiếu Trung Quốc hạng A vào rổ chỉ số thị trường mới nổi của mình, nay MSCI lại lên tiếng cảnh báo rằng các công ty tạm hoãn giao dịch cổ phiếu của họ quá lâu có nguy cơ không được thêm vào chỉ số mới nổi. 

Theo MSCI, Trung Quốc là một ngoại lệ trên thị trường toàn cầu vì có quá nhiều trường hợp bị hoãn giao dịch cổ phiếu. Hiện MSCI đang giám sát chặt chẽ 222 cổ phiếu Trung Quốc hạng A sẽ được thêm vào rổ chỉ số MSCI Emerging Markets Index vào năm tới và nếu một công ty nào đó tạm hoãn giao dịch quá lâu (hơn 50 ngày) sẽ không được thêm vào danh mục.

MSCI cũng sẽ không xem xét thêm cổ phiếu đó vào rổ chỉ số thị trường mới nổi trong ít nhất là 12 tháng và nguyên tắc này sẽ chỉ áp dụng đối với các công ty Trung Quốc.

Nhận định này được MSCI đưa ra sau khi số lượng cổ phiếu bị hoãn giao dịch ở Trung Quốc lên mức cao nhất trong 1 năm sau, bởi mức độ biến động ở các công ty nhỏ hơn đã khiến họ phải trì hoãn giao dịch nhằm tránh đà tụt dốc của giá cổ phiếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước