Mua nhà phải mua cả... vỉa hè: Chuyện có thật giữa thủ đô Hà Nội

Hoàng Nga (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 03/12/2014 16:38 GMT+7

Tại Khu Biệt thự Villa 1, dự án Hyundai Hillstate Hà Đông, khách hàng đã phải bỏ tiền để mua cả phần diện tích công cộng dùng làm cầu cống, hệ thống cấp thoát nước, bốt điện.

Hàng chục khách hàng tại khu biệt thự này khi nhận bàn giao nhà đã vô cùng ngạc nhiên và bức xúc khi phần đất dùng làm thảm cỏ, vườn hoa, nơi đặt các công trình công cộng được tính vào diện tích nhà của họ. Và số tiền phải trả cho mỗi căn theo đó tăng lên hàng tỷ đồng.

Không những vậy, tại một số căn biệt thự khác, phần đất thuộc sở hữu của cư dân lại bị trưng dụng thành nơi để bốt điện tổng cho cả khu. Nhưng phần đất này cũng bị tính là sở hữu riêng của chủ căn hộ.

Trước các thắc mắc của khách hàng về cách tính toán khi đưa cả phần đất công cộng vào diện tích riêng của các hộ dân, đại diện chủ đầu tư cho biết, họ chỉ làm đúng quy hoạch được phê duyệt…

Khách hàng cho rằng họ bị tính tiền một cách vô lý. Trong khi đó, chủ đầu tư khẳng định họ không sai. Được biết, hiện tại Thanh tra Bộ Xây dựng đã vào cuộc để thanh tra sự việc này, nhưng phải chờ thêm một thời gian nữa mới có kết luận cuối cùng. Và xem ra, việc bán nhà, mua nhà trên thị trường BĐS hiện này không hề đơn giản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước