Mưa trái mùa giúp nông dân giảm chi phí tưới

Đình Chiểu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 16/03/2018 06:16 GMT+7

VTV.vn - Cơn mưa trái mùa kéo dài gần 2 giờ đồng hồ đã giúp bà con trồng cà phê ở Kon Tum giảm được chi phí tưới.

Sau nhiều tháng năng nóng với nhiệt độ có lúc lên 36 độ C, trên địa bàn tỉnh Kon Tum vừa xuất hiện trận mưa trái mùa trải dài trên diện rộng. Đây là cơn mưa lớn đầu tiên trong năm 2018 đem lại niềm vui cho bà con

Lượng mưa đo được tại các huyện, thành phố đạt từ 15-45 mm, có nơi đạt từ 25-60 mm và kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Cơn mưa đã giúp bà con trồng cà phê giảm được chi phí tưới lần 3; đồng thời góp phần làm giảm nguy cơ cháy rừng và nguy cơ hạn hán trong thời kỳ cao điểm mùa khô ở Tây Nguyên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước