Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7%: Thách thức lớn, quyết tâm cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/06/2017 08:33 GMT+7

VTV.vn - Liên quan đến câu chuyện tăng trưởng tín dụng 5 tháng đầu năm tăng mạnh, các báo sáng nay (6/6) tiếp tục đề cập về mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm 2017.

Tờ Lao động sáng nay (6/6) đã có bài viết trích nhận định, giải pháp cụ thể của các Bộ trưởng, những tư lệnh ngành đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao việc cụ thể, chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu tăng trưởng trong lĩnh vực mình phụ trách.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, quý 1/2017, xuất nhập khẩu đã có điểm sáng với kim ngạch ước đạt hơn 43 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Bộ cũng yêu cầu ngành dầu khí tranh thủ khi giá dầu đã nhích lên, gia tăng sản lượng khai thác dầu để tạo tốc độ tăng trưởng bứt phá.

Trong khi đó, đối với ngành nông nghiệp, mục tiêu tăng trưởng ở mức 3,05%. Thủy sản đang được trông đợi nhiều nhất đặc biệt đối với các sản phẩm cá da trơn, tôm.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phân tích, năm 2016, tăng trưởng GDP của Việt Nam mới đạt 6,21%. Nếu nước ta không phát triển nhanh hơn sẽ tụt hậu so với các nước trong khu vực. Bối cảnh quốc tế gần đây có nhiều dấu hiệu tích cực, các tác động đến nền kinh tế Việt Nam đều mở.

Tờ Lao động đã trích lời Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh mạnh mẽ khẳng định: "Nếu không làm được thì Bộ trưởng sẽ đứng sang một bên". Và có lẽ quyết tâm đó sẽ tạo thêm động lực để Bộ Công Thương hoàn thành nhiệm vụ tăng trưởng được giao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước