Munich RE lỗ lớn do thiên tai

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 29/10/2017 07:03 GMT+7

Ảnh: PressTV.

VTV.vn - Một loạt cơn bão lớn đổ vào nước Mỹ và khu vực Caribe tác động tiêu cực tới kết quả kinh doanh quý III/2017 của Munich RE (Đức).

Theo số liệu công bố của Munich RE, công ty này trong quý III/2017 đã phải chi trả 2,7 tỷ Euro (3,19 tỷ USD) cho các khách hàng bị thiệt hại do các cơn bão Harvey, Irma và Maria. Hệ quả là Munich RE đã lỗ 1,4 tỷ Euro trong quý III/2017.

Theo ước tính của các chuyên gia trong ngành bảo hiểm, các cơn bão Harvey, Irma và Maria đến tay đã khiến các doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm phải chi trả 100 tỷ USD cho các khách hàng bị thiệt hại do bão.

Trước đó, giới chuyên gia tính toán bão Harvey đổ bộ vào các bang Texas và Louisiana, ở Đông Nam nước Mỹ cuối tháng 8 vừa qua nhiều khả năng sẽ là thiên tai gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cụ thể, tổng thiệt hại do cơn bão này gây ra có thể lên tới 190 tỷ USD, tương đương 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ. Con số dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể giảm mạnh trong những tháng còn lại của năm nay do hậu quả ghê gớm của bão.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước