Mỹ: 4 hệ thống bán lẻ phải trình giấy tờ chứng thực chất lượng

Trần Hà, Thường trú VTV tại New York, Mỹ-Thứ sáu, ngày 27/02/2015 15:27 GMT+7

(VTV.vn) - 4 hệ thống bán lẻ lớn của Mỹ vừa bị Tổng chưởng lý New York yêu cầu phải đưa ra giấy tờ chứng thực chất lượng của sản phẩm thực phẩm chức năng do các hãng này bán ra.

Các đại lý bị điều tra gồm có các tên tuổi khổng lồ như GNC, Target, Walmart và Walgreen.

Yêu cầu này được đưa ra sau khi các đại lý trên bị cáo buộc bán các thực phẩm chức năng thảo dược rởm, có thể gây hại. Đây là sự kiện mới nhất trong một chiến dịch điều tra quy mô lớn tại Mỹ nhắm đến các sản phẩm thực phẩm chức năng.

Phóng viên Trần Hà, thường trú VTV tại New York, Mỹ đã có những trao đổi để làm rõ hơn về sự việc này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước