Mỹ - Ấn Độ đạt được thỏa thuận về trợ cấp nông nghiệp

VTV24 (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 14/11/2014 15:45 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt tay Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Nhà Trắng, ngày 30/9. (Ảnh: PTI)

Mỹ và Ấn Độ vừa thông báo đã đạt được thỏa thuận về trợ cấp nông nghiệp. Đây được xem là một bước tiến quan trọng mở đường cho thỏa thuận thương mại lịch sử tại WTO.

Theo thỏa thuân mới, Ấn Độ sẽ rút lại phủ quyết về cắt giảm thủ tục hải quan tại WTO còn phía Mỹ sẽ để ngỏ về việc buộc Ấn Độ chấm dứt thu mua lương thực trợ giá vào năm 2017.

Trước đó, bất đồng của Ấn Độ về trợ giá lương thực đã đẩy Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO vào bế tắc.

Mặc dù còn phải chờ sự đồng thuận của 160 nước thành viên, nhưng dự kiến thỏa thuận về cắt giảm thủ tục hải quan giữa các thành viên WTO sẽ đóng góp thêm 1000 tỷ USD và 21 triệu việc làm cho nền kinh tế thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước