Mỹ bác đề xuất của Pháp đánh thuế thu nhập các doanh nghiệp công nghệ

Vĩnh Trọng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 16/10/2017 10:17 GMT+7

Năm 2016, EU đã quyết định truy thu hơn 14 tỷ USD tiền thuế từ Apple. Ảnh minh họa.

VTV.vn-Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết Mỹ không ủng hộ đề xuất của Pháp về chuyện đánh thuế tổng doanh thu của các tập đoàn và doanh nghiệp công nghệ quốc tế như Google và Amazon.

Đứng trên lập trường của Bộ Tài chính Mỹ, ông Steven Mnuchin Mnuchin không muốn các tập đoàn và doanh nghiệp quốc tế sẽ tìm cách trốn thuế tại các thiên đường thuế, bất kể đó là doanh nghiệp của Mỹ hay của nước nào khác.

Tuy nhiên, vị Bộ trưởng này cho rằng "ý tưởng đánh thuế kể trên là vô lý và không xem đó là hướng đi đúng đắn". Dù vậy, ông cho biết Mỹ để ngỏ các cuộc thảo luận với Pháp về vấn đề này.

Năm 2016, chính quyền Mỹ đã phản ứng giận dữ trước quyết định của nhà chức trách châu Âu khi truy thu hơn 14 tỷ USD tiền thuế từ Apple.

EU siết chặt thuế đối với các công ty công nghệ EU siết chặt thuế đối với các công ty công nghệ Chiêu thức lách thuế của các công ty công nghệ Chiêu thức lách thuế của các công ty công nghệ Thụy Sỹ hết thời là 'thiên đường thuế' Thụy Sỹ hết thời là "thiên đường thuế"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước