Mỹ bắt đầu thẩm tra DN xuất khẩu tôm Việt Nam

TCKD-Thứ ba, ngày 11/06/2013 13:51 GMT+7

Ảnh: VTV News

 Đại diện Bộ Thương mại Mỹ DOC đang ở Việt Nam để thẩm tra doanh nghiệp ở 3 nơi là Hà Nội, Nha Trang và Cà Mau làm cơ sở đưa ra phán quyết cuối cùng về thuế chống trợ cấp đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam.

Mức thuế sơ bộ DOC áp dụng với Công ty thủy sản Minh Quý, một công ty con của Tập đoàn thủy sản Minh Quý là 5,08%. Công ty Nha Trang Seafood bị áp 7,05% và 6,07% là mức bình quân cho tất cả các doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Phản ứng lại phán quyết của DOC, VASEP đã khẳng định đây là một sự áp đặt bất công và vô lý đối với doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm Việt Nam. Theo VASEP, phán quyết sơ bộ của DOC sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam vào Mỹ, tác động đến các giao dịch, mua bán giữa hai nước trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.

Chính vì thế, đại diện Bộ Thương mại Mỹ cần phải xem xét kỹ để tránh áp thuế sai lầm ảnh hưởng tiêu cực đến người dân và ngành nuôi tôm ở Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước