Mỹ buộc tội 3 nghi phạm tổ chức tấn công mạng

Thu Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 11/11/2015 15:13 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Mỹ vừa buộc tội 3 đối tượng đã tổ chức các đợt tấn công mạng lớn nhất vào nước này hồi năm 2014. 3 đối tượng này là người Israel.

Các đợt tấn công mạng này đã khiến cho 12 công ty hàng đầu, trong đó có nhiều tên tuổi lớn trong ngành tài chính như JP Morgan hay Dow Jones, thiệt hại hàng trăm triệu USD.

Với hơn 83 triệu khách hàng bị rò rỉ thông tin cá nhân, vụ tin tặc tấn công vào tập đoàn JP Morgan được coi là là vụ ăn cắp dữ liệu khách hàng lớn nhất từ một thể chế tài chính tại Mỹ. Trong số 3 nghi phạm, cảnh sát đã bắt giữ 2 người còn 1 người đang bị cơ quan FBI truy nã.

Các đối tượng này dự đoán đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu USD nhờ việc thao túng giá cổ phiếu và rửa các khoản tiền bẩn cho các tổ chức tội phạm trên mạng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước