Mỹ cam kết tài trợ 20 triệu USD cho trường ĐH Fulbright Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/05/2016 09:47 GMT+7

VTV.vn - Trong ngày hôm qua (25/5), Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định thành lập trường đại học Fulbright Việt Nam cho đại diện nhà trường.

Buổi lễ trao quyết định thành lập trường đại học Fulbright Việt Nam có sự chứng kiến của Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Chính phủ Mỹ đã cam kết tài trợ hơn 20 triệu USD hỗ trợ thành lập trường đại học Fulbright Việt Nam. Trong khi đó, TP.HCM đã dành 25 hecta đất ở khu công nghệ cao để xây dựng khuôn viên chính của trường. Vốn đăng ký ban đầu của trường đại học Fulbright Việt Nam là 70 triệu USD.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định đây là bước tiến rất lớn trong lộ trình của hai nước cùng tiến tới tương lai. Dự kiến trường sẽ đi vào giảng dạy bắt đầu từ tháng 9 tới đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước