Mỹ: Cắt giảm nợ nước ngoài, đầu tư trong nước tăng mạnh

Quỳnh Anh-Thứ hai, ngày 24/03/2014 16:19 GMT+7

Trái phiếu kho bạc Mỹ đang giảm đến mức thấp nhất trong một thập kỷ trở lại đây và các nhà đầu tư Mỹ đã nắm ngay lấy cơ hội này.

Tỷ lệ phần trăm nợ nước ngoài của Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2006, chỉ đạt 67%, trong khi đầu tư trong nước tăng thêm 33 tỷ USD trái phiếu.

Trong thời gian khủng hoảng kinh tế, Mỹ đã bán đến 80% trái phiếu kho bạc cho các nhà đầu tư nước ngoài như: Trung Quốc và Nhật để có vốn phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay khi kinh tế đã trên đà ổn định, Ngân hàng Trung ương và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã đưa ra các chính sách giảm nợ nước ngoài và tăng đầu tư trong nước.

Khi lãi từ trái phiếu của các công ty tín dụng ngày càng suy giảm, đạt mức thấp nhất kể từ năm 2007, trái phiếu chính phủ đang trở thành sự lựa chọn phổ biến nhất của các nhà đầu tư trong nước.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước