Mỹ chính thức nới lỏng quản lý ngành ngân hàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/05/2018 10:44 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đêm 24/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký ban hành đạo luật mới, nới lỏng các quy định đối với ngành ngân hàng nước này.

Đạo luật này đã được 2 viện Quốc hội Mỹ thông qua 1 ngày trước đó, đánh dấu thắng lợi lập pháp lớn đối với đảng Cộng hòa dưới thời Tổng thống Trump.

Theo đó, giới hạn để xác định ngân hàng "quá lớn trong hệ thống" được nâng từ 50 lên 250 tỷ USD và giảm thiểu các quy định quản lý đối với các ngân hàng nằm dưới ngưỡng này.

Dù vậy, đạo luật mới vẫn giữ lại một số thiết chế giám sát được thiết lập bởi Dodd-Frank - đạo luật quản lý ngân hàng được ban hành sau khủng hoảng.  

Lợi nhuận ngân hàng Mỹ đạt kỷ lục Lợi nhuận ngân hàng Mỹ đạt kỷ lục Mỹ: Nợ xấu thẻ tín dụng tại các ngân hàng lớn tăng cao Mỹ: Nợ xấu thẻ tín dụng tại các ngân hàng lớn tăng cao Ngân hàng JPMorgan Chase nắm giữ tiền gửi lớn nhất Mỹ Ngân hàng JPMorgan Chase nắm giữ tiền gửi lớn nhất Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước