Mỹ có thể nâng trần nợ trong ngắn hạn

Lê Thảo-Thứ năm, ngày 10/10/2013 16:00 GMT+7

Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa mới đây đã triệu tập cuộc họp giữa các thành viên. Và nếu tiến tới một cuộc bỏ phiếu, rất có thể họ sẽ lựa chọn nâng trần nợ trong ngắn hạn.

Theo Bloomberg, các nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa có thể chấp nhận nâng trần nợ trong ngắn hạn. Đảng Dân chủ cho biết, sẽ yêu cầu nâng trần nợ không đi kèm với các thỏa thuận dài hạn về tài khóa và chính sách y tế.

Còn các nhà lãnh đạo của đảng Cộng hòa đang tiến tới một cuộc bỏ phiếu để đi theo thỏa thuận nâng trần nợ mà Tổng thống Obama đưa ra ngày hôm qua (9/10). Bước tiến triển đã xuất hiện khi một số nghị sỹ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ có cuộc gặp với ông Obama vào ngày mai.

Nếu dự luật được thông qua, vấn đề trần nợ sẽ được hoãn lại đến ngày 31/12/2014 và kịch bản vỡ nợ của nước Mỹ có thể được đảo ngược.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước