Mỹ: Lách luật, 56% nhân viên Chính phủ Mỹ đi lại bằng vé máy bay hạng Nhất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/08/2015 20:20 GMT+7

VTV.vn - Từ năm 2012 cho đến hết năm 2014, có tới 56% các trường hợp nhân viên cơ quan Chính phủ Mỹ đã lách luật để tăng thêm công tác phí cho việc đi lại bằng vé hạng Nhất.

Hơn 1 triệu USD Mỹ từ ngân sách đã bị lãng phí trong gần 3 năm qua để các nhân viên Chính phủ Mỹ có thể đi lại bằng vé máy bay hạng Nhất. Đó là báo cáo vừa được cơ quan giám sát thuộc Bộ Thương mại Mỹ đưa ra. Theo báo cáo này, việc xin phép mua vé hạng Nhất với lý do sức khỏe hay công tác xa thường không làm đúng mẫu chuẩn, nhưng chỉ được kiểm tra sơ sài và sau đó vẫn được chấp nhận.

Đây là vụ việc tiếp theo trong hàng loạt các vấn đề về lãng phí chi tiêu công của nhân viên Chính phủ Mỹ bị hé lộ trong thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước