Mỹ lo ngại kế hoạch bán Sở giao dịch chứng khoán Chicago cho nhà đầu tư Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/07/2017 15:42 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn-Mới đây, 11 nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu Ủy ban chứng khoán và hối đoái Mỹ (SEC) ngừng bán Sở giao dịch chứng khoán Chicago cho một nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc.

Các nghị sĩ Mỹ này bày tỏ sự nghi ngờ đối với khả năng của SEC trong việc giám sát các nhà đầu tư nước ngoài; đồng thời lo ngại các nhà đầu tư Trung Quốc có thể gây ra những tác động không mong muốn với thị trường chứng khoán Mỹ và các chính sách của chính phủ nước này.

Hồi đầu tháng 6, SEC đã trình đề xuất bán Sở giao dịch chứng khoán Chicago, cho Tập đoàn Doanh nghiệp Casin Trùng Khánh. Số tiền không được tiết lộ.

Theo dự kiến, quyết định cuối cùng sẽ được SEC đưa ra vào đầu tháng 8 tới. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới kinh doanh, vì đây là lần đầu tiên một nhóm nhà đầu tư Trung Quốc muốn mua cả một sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ. 

Hợp nhất 2 sở giao dịch chứng khoán: Thị trường sẽ minh bạch hơn Hợp nhất 2 sở giao dịch chứng khoán: Thị trường sẽ minh bạch hơn

VTV.vn - Tuần qua, ngoài các thông tin liên quan đến thị trường, giới đầu tư còn quan tâm đến thông tin sẽ sớm có quyết định hợp nhất 2 sở chứng khoán TP.HCM và Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước