Mỹ: Người lao động thiếu ngủ gây thiệt hại hơn 400 tỷ USD/năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 01/12/2016 10:33 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tình trạng thiếu ngủ của người lao động Mỹ đang gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này lên tới 411 tỉ USD/năm.

Đây là kết luận của hãng nghiên cứu Rand Europe được công bố hôm qua (30/11). Thiếu ngủ khiến cho kinh tế Mỹ mất đi 1.200.000 ngày làm việc do người lao động làm việc hiệu quả thấp hoặc nghỉ làm còn tổng sản phẩm quốc nội giảm tới gần 2,3%.

Nghiên cứu này cũng khuyến nghị các doanh nghiệp cần quan tâm tới giá trị của giấc ngủ nhân viên thông qua việc xây dựng các phòng ngủ trưa cho người lao động.

Sau Mỹ, Nhật Bản, Anh, Đức và Canada là các nền kinh tế phát triển chịu nhiều thiệt hại kinh tế nhất do bệnh thiếu ngủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước