Mỹ - Nhật Bản nỗ lực giải quyết bất đồng trong đàm phán TPP

Lê Quý (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 20/04/2015 10:16 GMT+7

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Akira Amari (giữa) trả lời phỏng vấn báo chí về đàm phán TPP. (Ảnh: Kyodo)

VTV.vn - Nhật Bản và Mỹ đang nỗ lực nhằm giải quyết những bất đồng giữa hai nước trong việc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Nhật Bản và Mỹ ngày 19/4 đã bắt đầu các cuộc đàm phán cấp Bộ trưởng kéo dài 2 ngày trong một nỗ lực nhằm giải quyết những bất đồng giữa hai nước trong việc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Tham gia đàm phán về phía Nhật Bản là Bộ trưởng Kinh tế Akira Amari và phía Mỹ là Đại diện thương mại Michael Froman. Phát biểu với báo giới sau ngày đàm phán đầu tiên, cả hai bên đều khẳng định đã đạt được những tiến triển nhất định trong các cuộc thảo luận liên quan tới những vấn đề còn tồn đọng trong đàm phán TPP. Hiện những bất đồng về nhập khẩu gạo và buôn bán ô tô giữa Mỹ và Nhật Bản đang là rào cản chính trong đàm phán TPP giữa hai nước.

Cuộc đàm phán này được xem như bước tạo đà cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Washington vào ngày 28/4 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước