Mỹ phá vỡ mạng lưới tội phạm gây tổn thất 530 triệu USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/02/2018 14:31 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - 36 đối tượng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã bị truy tố với cáo buộc bán những thông tin nhận dạng bị đánh cắp và gây tổn thất 530 triệu USD cho người tiêu dùng.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ đây là một mạng lưới tội phạm mạng với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Mạng lưới này được thành lập vào năm 2010 nhằm mục đích tạo ra một diễn đàn, nơi các thành viên có thể mua hàng trực tuyến bằng những thông tin thẻ tín dụng giả hoặc thẻ bị đánh cắp.

Mạng lưới cũng cung cấp dịch vụ ký quỹ, tạo thuận lợi cho giao dịch rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số giữa các thành viên.

Trong số 36 đối tượng bị truy tố, 13 người đã bị bắt giữ tại Mỹ, Australia, Anh và một số nước khác. Những người này sẽ phải đối mặt với các cáo buộc đánh cắp nhận dạng, lừa đảo và rửa tiền.

Ngân hàng lớn nhất Australia liên tiếp vi phạm luật chống rửa tiền Ngân hàng lớn nhất Australia liên tiếp vi phạm luật chống rửa tiền Hơn 700 công ty ở Anh bị tình nghi tham gia hoạt động rửa tiền Hơn 700 công ty ở Anh bị tình nghi tham gia hoạt động rửa tiền Sàn giao dịch Bitcoin BTC-e ngừng giao dịch sau bê bối rửa tiền Sàn giao dịch Bitcoin BTC-e ngừng giao dịch sau bê bối rửa tiền

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước