Mỹ phát động tuần lễ tăng cường sản xuất nội địa

Trường Sơn - Tuấn Trung (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 18/07/2017 18:01 GMT+7

VTV.vn - Tiếp nối các chủ đề năng lượng, công nghệ, hạ tầng, tuần lễ sản xuất tại Mỹ được phát động nhằm thúc đẩy sản xuất nội địa và tăng cường xuất khẩu.

Chính quyền Mỹ vừa phát động tuần lễ sản xuất tại Mỹ, hay còn được gọi là Made in America, nhằm tăng cường sản xuất nội địa, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Một chiếc xe cứu hoả được chế tạo tại bang Wisconsin, miền Trung Tây nước Mỹ. Nó xuất hiện ở trước sân Nhà Trắng không phải để chữa cháy mà với tư cách là một trong 50 sản phẩm tiêu biểu đại diện cho 50 bang nước Mỹ.

Tuần lễ với chủ đề sản xuất tại Mỹ mở đầu bằng cuộc trưng bày những sản phẩm được chế biến, chế tạo trên chính đất Mỹ. Phát biểu trong buổi lễ phát động, Tổng thống Mỹ đề cập một số biện pháp nhằm thúc đẩy sản xuất nội địa trong đó có rà soát và đàm phán lại các hiệp định thương mại quốc tế cũng như siết chặt việc mua bán hàng hóa nhập khẩu trên mạng.

Tuy nhiên nhìn từ góc độ kinh tế, cũng có ý kiến cho rằng, chính quyền Mỹ sẽ gặp khó khăn khi tìm cách tăng cường sản xuất nội địa. Việc đầu tư sản xuất tại Mỹ, sử dụng nhân công Mỹ có thể làm đội thêm giá sản phẩm do đó hoặc làm thiệt hại cho người tiêu dùng Mỹ hoặc giảm tính cạnh tranh của sản phẩm trên toàn cầu.

Tiếp nối các chủ đề năng lượng, công nghệ, hạ tầng, tuần lễ sản xuất tại Mỹ được phát động nhằm thúc đẩy sản xuất nội địa và tăng cường xuất khẩu. Đây cũng là một trong những cam kết trọng tâm được Tổng thống Donald Trump đề ra trong suốt quá trình tranh cử.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước