Mỹ quyết định dỡ bỏ trừng phạt Myanmar

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/09/2016 10:47 GMT+7

Cuộc gặp gỡ giữa bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống Obama. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, Washington sẵn sàng dỡ bỏ trừng phạt kinh tế nhằm vào Myanmar.

Tuyên bố trên vừa được Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra trong cuộc hội đàm tại Phòng Bầu dục với Cố vấn Nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi.

Tại cuộc hội đàm, ông Obama cũng thông báo, Washington sẽ đưa Myanmar trở lại danh sách các nước được hưởng Hệ thống Ưu đãi Phổ quát (GSP) - cơ chế miễn thuế đối với hàng hóa từ các nước nghèo và đang phát triển nhập khẩu vào Mỹ.

Theo ông, quyết định dỡ bỏ trừng phạt và khôi phục quy chế GSP cho Myanmar sẽ khích lệ các doanh nghiệp và thể chế phi lợi nhuận của Mỹ tăng cường đầu tư tại Myanmar. Đồng thời, hy vọng Naypidaw sẽ ngày càng trở thành một đối tác đầy tiềm năng của Mỹ trong khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước