Mỹ thâm hụt ngân sách liên bang thấp nhất kể từ 2008

TCKD-Thứ sáu, ngày 01/11/2013 14:29 GMT+7

 Bộ Tài chính Mỹ cho biết, thâm hụt ngân sách liên bang tài khóa 2013 (kết thúc ngày 30/9) đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Cụ thể, thâm hụt ngân sách tại Mỹ đã giảm xuống còn 680 tỷ USD nhờ chi tiêu công giảm mạnh và nguồn thu thuế tăng.

Mức thâm hụt này giảm 37% so với năm ngoái và chưa bằng 1/2 mức thâm hụt kỷ lục hơn 1.400 tỷ USD của tài khóa 2009, thời điểm Chính phủ Mỹ phải chi tiêu mạnh để chặn đứng đà suy thoái. Đây cũng là lần đầu tiên trong 5 năm qua, thâm hụt ngân sách của Mỹ dưới mức 1.000 tỷ USD.

Bộ trưởng tài chính Mỹ Jack Lew khẳng định dưới thời Tổng thống Barack Obama, thâm hụt ngân sách liên tục giảm. Đây là lý do để Quốc hội Mỹ nên xem xét thông qua dự thảo Ngân sách 2014 và FED tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước