Myanmar ngừng cấp phép xây dựng khách sạn do thừa cung

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/10/2016 16:33 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Myanmar mới đây đã tuyên bố tạm thời ngưng toàn bộ việc cấp phép xây dựng cho các khách sạn mới tại 5 thành phố và thị trấn du lịch của nước này.

Một nghiên cứu mới đây của Bộ Du lịch và Khách sạn Myanmar cho thấy, tỷ lệ thuê phòng khách sạn ở các thành phố lớn thu hút khách du lịch đều đạt thấp, ví dụ như Yangon là 54%, Mandalay là 51%.

Trước tình hình này, Chính phủ Myanmar đã quyết định từ 30/10 tạm thời ngừng việc cấp phép xây dựng khách sạn mới tại các trung tâm du lịch - nơi mà nguồn cung đã vượt quá nhu cầu của thị trường.

Theo thống kê, Myanmar có 1.371 khách sạn được cấp phép với 53.716 phòng trên khắp cả nước. Các cơ quan chức năng ước tính, ngay cả khi lượng khách du lịch quốc tế tăng 50% mỗi năm, thị trường khách sạn vẫn còn dư nguồn cung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước