Năm 2013: Chỉ số CPI của Hà Nội và TP.HCM thấp

Quang Sáng -Chủ nhật, ngày 22/12/2013 21:33 GMT+7

Chỉ số giá tiêu dùng CPI cả năm của Hà Nội và TP.HCM đã đứng ở mức thấp, đạt kế hoạch đề ra của cả năm. Có được kết quả này là nhờ vào những chính sách điều hành đúng đắn của các cơ quan Trung ương và chính sách bình ồn giả của các địa phương.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2013 tăng 0,35% so với tháng trước. Tính chung cả năm 2013, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 6,37% so với năm trước, bình quân 1 tháng trong năm tăng 0,57%.

‘ Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Theo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn thành phố trong tháng 12/2013 tăng 0,39% so với tháng 11. Tính cả năm 2013, chỉ số CPI của TP.HCM đã tăng 5,2%, đạt mục tiêu kế hoạch mà thành phố đã đề ra từ đầu năm (dưới 6%).

Ở cả 2 thành phố lớn nhất của cả nước, nhóm hàng có chỉ số tăng giá cao nhất là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng. Các nhóm hàng có chỉ số tăng không đáng kể là hàng ăn, dịch vụ ăn uống, đồ may mặc, thiết bị đồ dùng gia đình, thuốc và dịch vụ y tế, văn hoá, giải trí và du lịch. Đặc biệt nhóm có chỉ số giá giảm ở cả 2 thành phố lớn là nhóm giao thông.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước