Năm 2015: Các ngân hàng châu Âu sẽ bán 100 tỷ Euro nợ xấu

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 24/03/2015 17:20 GMT+7

VTV.vn - Hãng kiểm toán PwC cho biết, các ngân hàng châu Âu sẽ bán các khoản nợ xấu hoặc không còn phù hợp với chiến lược kinh doanh có tổng trị giá 100 tỷ Euro trong năm nay.

Đây là nỗ lực mới nhất nhằm cắt giảm chi phí và thay đổi cấu trúc bản cân đối kế toán theo hướng lành mạnh của hệ thống ngân hàng châu Âu.

Con số này cao hơn so với mức 91 tỷ Euro nợ xấu được bán trong năm ngoái và là mức cao nhất kể từ khi các ngân hàng tại châu Âu bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động sau cuộc khủng hoảng tài chính.

Theo PwC, hiện tổng giá trị tài sản có vấn đề tại các ngân hàng châu Âu đã lên tới 1,9 nghìn tỷ Euro, một nửa trong số đó là các khoản nợ không thanh toán được, nửa còn lại là các khoản nợ không phù hợp với chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Các chuyên gia ước tính, sẽ phải mất ít nhất 5 năm nữa, các ngân hàng châu Âu mới có thể giải quyết được vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước