Năm 2017, Việt Nam không còn được vay theo điều kiện ODA

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 22/03/2016 16:20 GMT+7

VTV.vn - Tới giữa năm 2017, Việt Nam có thể không còn được vay theo điều kiện ODA, mà tiến dần tới vay theo điều kiện thị trường.

Các nguồn ODA đã vay sẽ buộc phải trả nợ nhanh gấp đôi, hoặc phải tăng lãi suất trả nợ lên từ 2 - 3,5%, đây là thông tin được Bộ Tài chính công bố sáng nay (22/3).

Do đó, để giảm áp lực trả nợ và đảm bảo an toàn nợ công, Chính phủ sẽ tăng cường cho vay lại chính quyền địa phương, thay vì cơ chế cấp phát như trước đây. Các địa phương có tiềm lực tài chính khá sẽ phải chia sẻ gánh nặng nợ nhiều hơn với ngân sách Trung ương. Điển hình như Hà Nội và TP.HCM, tỷ lệ vay lại, có thể lên tới 80%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

ODA

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước