Nam Trung Bộ mất trắng vùng mai Tết

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/01/2016 06:27 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, gần như tất cả vườn trồng mai tại các tỉnh Nam Trung Bộ không thể cung ứng hoa ra thị trường.

Nhiều nông dân trồng mai Tết lâu năm ở Phú Yên cho biết, thời tiết năm nay bất thường nên nông dân không dự đoán được tình hình. Mọi năm, vào thời điểm này trời lạnh nhưng năm nay lại nắng nóng, do vậy các vườn mai đều đã nở hết hoa hoặc không có nụ.

Hiện tại, chỉ có 10% số cây mai có thể chờ đến Tết với điều kiện những ngày tới trời lạnh. Ước tính có đến 90% nhà vườn ở Phú Yên bị thất thu năm nay. Hộ ít nhất mất vài triệu đồng, nhiều nhất cũng vài chục triệu đồng sau 1 năm bỏ công đầu tư và chăm sóc.

Không chỉ ở Phú Yên mà tại Bình Định, tình trạng mai nở sớm cũng khiến nhiều nhà vườn lo lắng. Với tình hình hiện nay, dự báo Tết này, mai Tết sẽ khan hiếm và giá cao vì không có nhiều mai cung ứng ra thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

vùng mai Tết

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước