Nắng hạn, người trồng mía thất thu

VTV8-Thứ tư, ngày 23/03/2016 22:36 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù giá thu mua mía ở mức 945.000 đồng/tấn mía 10 chữ đường nhưng theo khảo sát, những ruộng mía trồng mới trong năm nay đều không có lãi.

Tại xã Ninh Tân, nơi đứng đầu tỉnh Khánh Hòa về diện tích trồng mía với khoảng 1.600 ha, tình trạng nắng hạn sau khi làm thiệt hại gần 400 ha mía thì đến vụ thu hoạch lại tiếp tục làm giảm năng suất. Từ 50 tấn mía/ha trong niên vụ trước, đến vụ thu hoạch này, năng suất mía chỉ còn 35 - 40 tấn/ha. Đây là mức năng suất thấp nhất từ nhiều năm trở lại đây.

Tính chung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, toàn bộ vùng nguyên liệu mía 19.400 ha đều bị ảnh hưởng bởi nắng hạn. Nắng hạn khiến diện tích mía lưu gốc chậm tái sinh, mía trồng mới chậm phát triển, dự kiến năng suất, sản lượng mía vụ này chỉ đạt khoảng 75% so với năm ngoái.

Mặc dù giá thu mua mía ở mức tương đối cao, 945.000 đồng/tấn mía 10 chữ đường, nhưng theo khảo sát, những ruộng mía trồng mới trong năm nay đều không có lãi, còn những ruộng mía lưu gốc chỉ lãi được 5 - 7 triệu đồng.

Theo dự báo từ Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa, vụ Hè Thu tới, khô hạn sẽ tiếp tục gây ra hậu quả nặng nề hơn, năng suất nhiều cây trồng nguy cơ sẽ giảm còn khoảng 70% so với trước đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước