Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng tới sản xuất tại miền Trung

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/06/2018 15:14 GMT+7

VTV.vn - Đợt nắng nóng kéo dài tại miền Trung ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

Trong những ngày này ở các tỉnh thành miền Trung, nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ liên tục duy trì ở mức cao 38-39 độ C. Đợt nắng nóng này không những ảnh hưởng đến sản xuất mà tác động lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Những ngày này, trời không mưa , nắng nóng kéo dài nên lượng người tập trung về các con suối trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đông hơn. Hệ thống nước sạch bị xuống cấp , trời khô hạn làm cho việc tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt của nhiều hộ dân nơi đây càng vất vả ,nhọc nhằn hơn dẫu biết rằng nguồn nước suối không đảm bảo về tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế, dù vào buổi chiều nhưng lượng bệnh nhân đến khám vẫn rất đông. Chủ yếu là trẻ mắc các chứng bệnh liên quan đến thời tiết như sốt, tiêu chảy, tay chân miệng. Khi thời tiết có những biến đổi thất thường, đặc biệt nắng nóng kéo dài như hiện nay , đòi hỏi mọi người cần chú trọng các biện pháp phòng bệnh ,bảo vệ sức khỏe.

Nắng nóng vẫn còn tiếp diễn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và cuộc sống của người dân ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Việc triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó,phòng ngừa sẽ giảm thiểu sự tác động do nắng hạn gây ra vào thời điểm này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước