Nên đầu tư vào đâu nếu ứng viên Le Pen thắng cử Tổng thống Pháp?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 06/05/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, giới tài chính vẫn phải xác định cho mình trước những phương án, là nên đầu tư vào đâu, nếu bà Le Pen thắng cử.

Cho đến giờ phút này, nước Pháp có vẻ nghiêng hơn về ông Macron. Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, ông Macron đang bỏ xa đối thủ, khi nhận được sự ủng hộ của tới 62% cử tri. Còn bà Le Pen chỉ dành được vỏn vẹn 38% phiếu ủng hộ.

Tuy nhiên, không ai có thể chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày 7/5 tới. Bởi các khảo sát trước kia đã từng sai, khi người Anh lựa chọn Brexit và người Mỹ bầu tỷ phú Donald Trump làm Tổng thống. Và giới tài chính vẫn phải xác định cho mình trước những phương án, là nên đầu tư vào đâu, nếu bà Le Pen thắng cử.

Theo các chuyên gia của Bloomberg, trong trường hợp ứng viên Le Pen giành chiến thắng, nhóm cổ phiếu ngành công nghiệp quốc phòng sẽ là đối tượng đầu tiên được hưởng lợi, nhờ những cam kết nâng chi tiêu quốc phòng và mở rộng lực lượng an ninh, cảnh sát. Cổ phiếu của ngành than và năng lượng hạt nhân, vốn đang phải đối mặt với nhiều sức ép về vấn đề môi trường tại Pháp trong thời gian qua, cũng sẽ đón nhận những tín hiệu tích cực nhờ những kế hoạch hỗ trợ trị giá hàng tỷ euro của bà Le Pen.

Bên cạnh đó, sự sụt giảm mạnh của đồng Euro cũng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các thương hiệu toàn cầu của Pháp. Đồng Euro yếu sẽ giúp LVMH, L’Oreal, Sanofi hay Airbus – những doanh nghiệp có phần lớn doanh thu nằm ở nước ngoài gia tăng doanh thu từ xuất khẩu. Đây cũng là điều đã xảy ra đối với các doanh nghiệp của Anh sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng từng tăng điểm mạnh nhất sau vòng bầu cử đầu tiên, được dự báo sẽ lao dốc mạnh khi giới đầu tư đổ xô đi tìm công cụ trú ẩn an toàn. Sự phản đối của bà Le Pen đối với đồng Euro cũng làm dấy lên nỗi lo ngại về viễn cảnh tồi tệ nhất: Pháp rút khỏi Eurozone, quay trở lại sử dụng đồng tiền quốc gia yếu hơn. Điều này sẽ khơi mào cho sự suy sụp trên thị trường tài chính và buộc các ngân hàng phải định dạng lại tài sản của mình.

Sự sụt giảm của đồng Euro cũng sẽ khiến các công ty chủ yếu hoạt động ở thị trường Pháp bị ảnh hưởng nặng nề. Theo UBS, thiệt hại lớn nhất sẽ xảy đến với nhóm các doanh nghiệp đang có những khoản nợ lớn bằng đồng Euro như ngân hàng, công ty bất động sản và dịch vụ tiện ích khi chi phí trả nợ tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Pháp

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước