Nga bắt đầu tiêu huỷ hàng nhập khẩu trái phép từ châu Âu

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 07/08/2015 10:20 GMT+7

Thực phẩm bị mang đi tiêu hủy. (Ảnh: The Guardian)

VTV.vn - 2 ngày vừa qua, các cơ quan chức năng Nga đã bắt đầu chiến dịch tiêu hủy hàng loạt hàng hóa nhập khẩu trái phép từ các nước bị Nga áp dụng lệnh cấm nhập khẩu.

Hành động trên cho thấy thái độ quyết liệt của Nga đối với nước tham gia áp dụng lệnh trừng phạt vào nước này.

Hơn 140 tấn thịt lợn, 10 tấn phô mai, 28 tấn táo và cà chua nhập khẩu trái phép từ các nước châu Âu đã bị tiêu hủy. Biện pháp này được thực hiện theo sắc lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ngày 29/7 nhưng không áp dụng đối với hàng hóa do cá nhân nhập vào Nga để phục vụ cho mục đích sử dụng cá nhân, nếu có đầy đủ chứng nhận kiểm dịch thú y và thực vật kèm theo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước